Tại chương trình, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh UNESCO luôn đánh giá cao những sáng kiến giúp di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy một cách sống động, dễ tiếp cận và gắn bó với cộng đồng.
Việc kết hợp giữa nghi lễ truyền thống, không gian di sản và sự tham gia của công chúng trong chương trình là minh chứng rõ nét cho thấy di sản văn hóa phi vật thể không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục phát triển và thích ứng trong cuộc sống đô thị hiện đại.
Ngày 12/2, “Festival Nghệ thuật truyền thống Việt Nam 2026” diễn ra tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Chương trình nhằm cổ vũ, duy trì và phát huy nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, tạo “cầu nối” văn hóa, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và giao lưu văn hóa Việt Nam - châu Âu. Ảnh: Thư Vũ/VOV |
Sự kiện do Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV3) phối hợp với Liên hiệp hội người Việt Nam tại Châu Âu và Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam và các đối tác phối hợp thực hiện đã diễn ra tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển đến dự. Ảnh: Thư Vũ/VOV |
Tiết mục “Hát Ví giặm” do NSND Hồng Lựu (bên trái) và Ngọc Anh (Vương quốc Anh) biểu diễn. Ảnh: Thư Vũ/VOV |
Tiết mục “Xẩm Hà Thành 36 phố phường - Xẩm chúc Tết” và trình diễn áo dài “Sắc Xuân” của các Hoa hậu Áo dài Phu nhân đến từ các nước Châu Âu. NSND Thanh Ngoan biên soạn & lồng điệu. Ảnh: Thư Vũ/VOV |
Ban Tổ chức trao hoa và kỷ niệm chương của chương trình cho các cá nhân, các đoàn tham dự chương trình. Ảnh: Thư Vũ/VOV |
(VOV5) - Nhiều sự kiện văn hóa diễn ra tuần qua, trong đó nổi bật là Khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026; Chương trình nghệ thuật chính luận “Đường lên phía trước”; Lan toả giá trị văn hoá truyền thống tại Sắc Xuân miệt vườn; Ra mắt dự án quảng bá văn hóa “Áo Dài Fashion Week London 2026”
Hơn 450 ấn phẩm tham gia Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026 tại An Giang
Sáng 12/2, tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao An Giang phối hợp tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ tỉnh An Giang 2026 với chủ đề “An Giang vươn mình cùng đất nước”. Ảnh: Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL |
Hội báo Xuân năm nay quy tụ hơn 110 cơ quan báo chí của Bộ, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước, với hơn 450 ấn phẩm Xuân Bính Ngọ 2026, ấn phẩm Tết Dương lịch và các số báo đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đặc biệt là sự xuất hiện các ấn phẩm báo chí bộ mới số đầu tiên của 34 tỉnh, thành ủy sau ngày 30/6/2025. Ảnh: Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL |
Tại Hội báo Xuân, ngoài các khu trưng bày báo chí Trung ương và địa phương trên cả nước còn giới thiệu nhiều ấn phẩm báo chí “Xưa”, báo chí trong kháng chiến, báo chí sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay. Đây là những tư liệu quý về lịch sử phát triển báo chí cách mạng, nhiều tờ báo mang đậm dấu ấn báo chí địa phương như: Báo Chiến Thắng Xuân Kỷ Dậu 1969, báo Rạch Giá và báo Long Châu Hà Xuân Ất Mão 1975; các ấn phẩm báo Xuân của báo An Giang, báo Kiên Giang trước, sau hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh An Giang và Kiên Giang thành tỉnh An Giang.
Đại biểu tham quan Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL |
Năm nay cũng là năm thứ ba Hội báo Xuân tỉnh An Giang dành không gian riêng cho báo Xuân cả nước trên nền tảng số, tạo điều kiện cho độc giả trải nghiệm ấn phẩm Xuân toàn quốc qua màn hình lớn.
Sôi động hoạt động chào Xuân Bính Ngọ tại Đình Lạc Giao
Sáng 11/2, tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức chuỗi hoạt động chào Xuân Bính Ngọ năm 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.
Chương trình gồm nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như múa lân, biểu diễn dân ca, hát quan họ, múa sạp, viết thư pháp, trải nghiệm làm bánh dân gian, nặn tò he. Ảnh: H Xíu/VOV-Tây Nguyên |
Cùng với người dân địa phương, chương trình có sự tham gia của du khách quốc tế. Nhiều người trực tiếp nhảy sạp, chụp ảnh cùng nghệ nhân và trải nghiệm làm bánh dân gian. Ảnh: H Xíu/VOV-Tây Nguyên |
Đình Lạc Giao được xây dựng đầu thế kỷ XX, là công trình tín ngưỡng quan trọng gắn với quá trình hình thành vùng đất Buôn Ma Thuột. Nhiều năm qua, đây là điểm sinh hoạt tâm linh, tham quan di tích và tổ chức các nghi thức tế xuân, tế thu cùng nhiều sự kiện văn hóa của tỉnh Đắk Lắk.
Việc tổ chức hoạt động chào xuân tại di tích góp phần phát huy giá trị lịch sử, văn hóa gắn với đời sống cộng đồng.
Học sinh Cần Thơ hào hứng trải nghiệm “Tết ta”
Một tuần qua, trong không khí rộn ràng đón Xuân, các trường trên địa bàn TP. Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế Tết cổ truyền từ xưa đến nay của cha ông ta. Qua các trò chơi dân gian, tự làm thương lái – thương hồ, múa lân,… các em rất hào hứng và hiểu sâu hơn về nét đẹp quê hương.
“Trại Xuân” - nơi mỗi khối lớp tại trường Tiểu học Ngô Quyền trang trí công phu có hoa mai, hoa đào, câu đối đỏ, phiên chợ tết quê, không gian đờn ca tài tử. Ảnh: Hồng Phương/VOV-ĐBSCL |
Trải nghiệm gói bánh Tét Nam bộ tại chương trình. Ảnh: Hồng Phương/VOV-ĐBSCL |
Không gian trang trí đầy sắc màu, nơi lưu giữ và lan toả những hình ảnh Tết cổ truyền dân tộc. Ảnh: Hồng Phương/VOV-ĐBSCL |
Ở điểm Trường THCS Đoàn Thị Điểm, hơn 1.200 học sinh cũng có giây phút thoải mái với “Ngày hội vui Xuân” thông qua các trò chơi dân gian sôi nổi như: kéo co, bước chân đoàn kết, dây chuyền chanh,… Ảnh: Hồng Phương/VOV-ĐBSCL |