“Búp bê không tình yêu” France Gall - nữ danh ca Pháp qua đời

Media VOV5 - Tổng hợp
Chia sẻ
(VOV5) - "Nữ danh ca Pháp France Gall vừa qua đời sáng 07/01/2018, do một căn bệnh ung thư, thọ 70 tuổi" - Đại diện truyền thông của danh ca France Gall xác nhận thông tin trên The Guardian.
“Búp bê không tình yêu” France Gall - nữ danh ca Pháp qua đời - ảnh 1France Gall tại Paris năm 1968. Ảnh: STR/AFP/Getty Images 

 France Gall mắc ung thư vú từ năm 1993. Hai năm trước, căn bệnh di căn, khiến sức khỏe của bà suy sụp.

 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ: "Bà đã để lại những ca khúc mà mọi người Pháp đều biết, cả cuộc đời bà đã cống hiến cho xã hội". Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp - Françoise Nyssen - ca tụng bà là "biểu tượng vĩnh cửu của âm nhạc Pháp".

“Búp bê không tình yêu” France Gall - nữ danh ca Pháp qua đời - ảnh 2France Gall xuất hiện trên truyền hình Pháp năm 2012. Ảnh: Francois Guillot/AFP/Getty Images 

France Gall là một trong số các danh ca Pháp nổi tiếng từ thập niên 1960. Bà tên thật là Isabelle Gall, sinh ngày 9/10/1947 tại Paris, Pháp trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố bà là nhạc sĩ Robert Gall. Bà chiến thắng cuộc thi Eurovision năm 1965 với ca khúc Poupée de cire, poupée de son (Búp bê không tình yêu). Đây cũng là ca khúc được nhiều người Việt Nam yêu thích. Ngoài ra, tại Việt Nam bà còn được biết đến qua một số bài hát do chồng bà – nhạc sĩ Michel Berger sáng tác như Musique, Si maman si, Il jouait du piano debout...  Năm 1992, chồng bà qua đời.

Trong sự nghiệp của mình, bà phát hành 29 album, hàng trăm single. Trong đó, ca khúc Sacré Charlemagne do bố bà sáng tác đã bán được hơn hai triệu bản hồi năm 1965. Bài hát cũng đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Pháp thời bấy giờ.

Nhạc phẩm Poupée de cire, poupée de son được vinh danh là một trong 14 ca khúc Eurovision hay nhất (kết quả bình chọn năm 2005.)

Năm 1978, tên tuổi của France Gall mới thật sự đi vào lịch sử âm nhạc Pháp với vai diễn Cristal trong vở nhạc kịch Starmania do Michel Berger viết nhạc và tác giả Luc Plamondon viết lời. Vở nhạc kịch này thành công vang dội trong khi trước đó, chẳng có nhà sản xuất nào dám bỏ tiền cho thể loại nhạc này.

Thành công của cặp đôi ca nhạc sĩ tài danh tưởng sẽ còn kéo dài nhiều năm, nhưng cái chết đột ngột do một cơn đau tim của Michel Berger tháng 08/1992 và sau đó là cái chết vào năm 1997 của cô con gái lớn khiến France Gall không còn chút hứng thú với sân khấu nữa và bà đã chấm dứt sự nghiệp ca nhạc vào năm 1997.

Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, năm 2014, France Gall ra mắt vở nhạc kịch dựa trên những ca khúc của Michel Berger có tên là « Résiste » . Vở diễn thành công vang dội với gần 30 ca khúc của Michel Berger được sử dụng khiến người xem phải bật dậy say sưa hát theo. 

Nghe lại những bài hát làm nên sự nghiệp và tên tuổi của France Gall:

 

 

 

 

 

 

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu