Ấn tượng đám cưới công chúa Nhật Bản từ bỏ tước vị để cưới thường dân

Kiều Anh/VOV.VN Tổng hợp
Chia sẻ
(VOV5) -

Công chúa Ayako cảm thấy ngập tràn hạnh phúc trong lễ cưới, còn chú rể Moriya muốn cùng vị hôn thê của mình tạo dựng một gia đình tràn ngập tiếng cười.

Ngày 29/10, công chúa Nhật Bản Ayako cử hành hôn lễ với một thường dân là chú rể Kei Moriya tại ngôi đền thiêng Meiji Jingu ở thủ đô Tokyo. Ảnh: AP

Theo truyền thông Nhật Bản, lễ cưới của công chúa Ayako được tổ chức với các nghi thức truyền thống theo Thần đạo, gồm có trao nhẫn và cùng nhau uống một ly rượu sake. Ảnh: AP

Công chúa Ayako, 28 tuổi là con gái của em họ Nhật hoàng Akihito - Hoàng tử Takamado - người qua đời năm 2002 và chú rể là anh Moriya, 32 tuổi, hiện đang làm việc cho công ty vận chuyển Nippon Yusen. Ảnh: AP

Theo luật của Hoàng gia Nhật Bản, phụ nữ không được thừa kế ngai vàng sau khi kết hôn với thường dân và đồng thời bị tước bỏ vị trí hoàng gia của mình. Điều này nghĩa là công chúa Ayako sẽ trở thành thường dân sau khi kết hôn với hôn phu Moriya. Ảnh: AP

Công chúa Ayako vấn tóc theo phong cách thời Heian và mặc trang phục truyền thống với các họa tiết xanh - đỏ, trong khi chú rể Moriya mặc một chiếc áo vest đuôi tôm. Ảnh: AP

"Tôi cảm thấy ngập tràn hạnh phúc", công chúa Ayako chia sẻ với báo giới sau lễ cưới. Ảnh: Reuters

Chú rể Moriya cũng bày tỏ rằng anh hy vọng có thể giúp công chúa thích nghi với cuộc sống của một thường dân. "Tôi muốn chúng tôi cùng làm việc, cùng tay trong tay tạo nên một gia đình tràn ngập tiếng cười", anh Moriya chia sẻ. Chú rể Moriya cho biết chính tính cách dịu dàng của công chúa đã thu hút anh. "Và tôi đã biết rằng tôi muốn dành phần đời còn lại của mình bên cô ấy", anh khẳng định. Ảnh: AP

Công chúa Ayako khẳng định dù cô rời Hoàng gia Nhật Bản nhưng cô sẽ luôn ủng hộ Nhật hoàng và Hoàng hậu. Ảnh: CNN

Công chúa Ayako và hôn phu Moriya mỉm cười hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh: AP

Sau đám cưới của Công chúa Ayako và hôn phu Moriya, số lượng thành viên Hoàng gia Nhật Bản giảm xuống còn 17 người và số lượng thành viên nữ chỉ còn 12 người. Ảnh: Pool

Cô dâu và chú rể rạng rỡ trên đường đến đền Meiji Jingu ở Tokyo - nơi cử hành lễ cưới. Ảnh: Pool

Đám cưới của Công chúa Ayako và hôn phu Kei Moriya tại đền Meiji Jingu ngày 29/10/2018./. Ảnh: Pool

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu