Ẩm thực đường phố Hà Nội

Lan Anh Vovworld
Chia sẻ
(VOV5) - Với nhiều món ăn đường phố được chế biến ngay tại chỗ, Hà Nội từng được nhiều trang ẩm thực của nước ngoài liệt kê vào danh sách những thành phố ẩm thực tốt nhất thế giới bên cạnh Bangkok, Singapore.

Món bún, miến ngan nóng hổi ở phố Trung Yên, một con phố nhỏ ở Hà Nội lúc nào cũng đông khách xếp hàng chờ được thưởng thức.

Món bánh mì trên các con phố cổ Hà Nội được du khách nước ngoài yêu thích.

Mùa lạnh món bánh gối, hay bánh tôm cũng hấp dẫn thực khách.

Món nước chấm của bánh gối gồm đù vị chua cay mặn ngọt.

Hà Nội cũng nổi tiếng với các loại chả được làm từ thịt lợn.

Thịt bò khô với đủ vị cay, ngọt cũng được ưa chuộng trong mùa lạnh.

Món bánh chưng rán thơm lừng góc phố.

Mùa đông thích hợp ăn các loại chè nóng như chè đỗ đen, chè khoai, chè bà cốt...

Các món bánh dân dã cũng được bày bán nhiều trên các con phố.

Bánh xoài (màu trắng) và bánh xu xê.

Món bánh rán nhìn bắt mắt.

Không cần phải vào quán du khách cũng có cà phê để uống. Những quán cà phê di động như này đang thịnh hành ở Hà Nội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu