Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng qua tăng trên 13%

Chia sẻ
(VOV5) - Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ. Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc, thứ ba là Nhật Bản.
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng qua tăng trên 13% - ảnh 1Chế biến tôm xuất khẩu tại công ty Cafatex - Hậu Giang. Ảnh: TTXVN

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết trong 10 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt trên 74,3 tỷ USD, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu ước đạt gần 38,75 tỷ USD và nhập khẩu khoảng 35,56 tỷ USD.

Nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng trong thời gian qua gồm: cà phê, cao su, gạo, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi, tôm; sản phẩm gỗ; mây, tre, cói thảm; quế…Đặc biệt là cao su, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn tăng cả số lượng và giá trị xuất khẩu.

Về thị trường xuất khẩu, xét theo khu vực, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á cao nhất, chiếm 42,8% thị phần, tiếp đến là châu Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương. 

Nhằm phát triển thị trường xuất khẩu thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương với các nước như: Nga, Thụy Sỹ, Cuba, Indonesia, Hàn Quốc…; hợp tác đa phương với các tổ chức.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu