Xử lý nghiêm các hành vi trái phép trên thị trường tự do

Chia sẻ
(VOV5) - Ngân hàng Nhà nước khẳng định tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định và sẵn sàng can thiệp để bình ổn thị trường ngoại tệ. 

(VOV5) - Về khuyến nghị của một số chuyên gia kinh tế trong việc điều chỉnh tỷ giá thời gian gần đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết trên cơ sở đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô, định hướng điều hành chính sách tiền tệ, diễn biến cung cầu trên thị trường ngoại tệ và các yếu tố liên quan, Ngân hàng Nhà nước khẳng định tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định và sẵn sàng can thiệp để bình ổn thị trường ngoại tệ.

Xử lý nghiêm các hành vi trái phép trên thị trường tự do - ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước, nhấn mạnh:“Trong bối cảnh diễn biến lạm phát trong tháng 1 vừa qua đã tăng 1,25% và nhiều khả năng lạm phát trong tháng 2 tăng cao hơn tháng 1. Như vậy là có nhiều yếu tố tạo áp lực gia tăng lạm phát trong thời gian tới và đặt ra vấn đề kiểm soát lạm phát theo mục tiêu của Chính phủ đề ra là rất khó khăn. Cho nên tại thời điểm này chưa nên đặt vấn đề điều chỉnh tăng tỷ giá vào lúc này bởi điều chỉnh tỷ giá vào lúc này sẽ tạo áp lực tăng lạm phát.”

Trước thông tin một lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần nhà nước bị bắt vì liên quan đến những sai phạm kinh tế hôm 21/02, gây ảnh hưởng không tốt đến thị trường tài chính, ngân hàng và kết quả giao dịch của thị trường chứng khoán, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Bộ Công an để làm rõ tin đồn này. Theo nhận định của Bộ Công An, đối tượng tung tin bịa đặt có thể không chỉ nhằm mục đích trục lợi mà còn nhằm mục đích phá hoại thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng Nhà mước khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần thận trọng, tỉnh táo trước các tin đồn thất thiệt để tránh những thiệt hại không đáng có.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu