Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính trong vòng 20 năm tới

Đình Thiệu/VOV-miền Trung
Chia sẻ
(VOV5) - Thành phố đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhà tài trợ lập Đề án xây dựng Trung tâm Tài chính Đà Nẵng.

Chiều 29/3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính trong vòng 20 năm tới - ảnh 1Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPPG tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPPG, đơn vị tư vấn lập Đề án Trung tâm Tài chính khu vực cho thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã sẵn sàng để thực hiện ý tưởng, cam kết góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính trong vòng 20 năm tới: “Về đề án Trung tâm tài chính, lần này chúng tôi chuẩn bị kỹ, chúng tôi có 4 năm kể từ năm 2016, khi đó chúng ta chưa có sẵn sàng nói về trung tâm tài chính. Nhưng đây là thời điểm chúng ta phải làm Trung tâm tài chính. Lý do đó là cơ hội về sự xáo trộn chính trị ảnh hưởng đến các trung tâm tài chính trên thế giới. Chúng ta phải nắm bắt thời cơ.”

Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính trong vòng 20 năm tới - ảnh 2Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo.

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng phê duyệt với mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế- xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Theo đó, Đà Nẵng sẽ có vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đối mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; là một trong những trung tâm văn hóa- thể thao, giáo dục- đào tạo, y tế chất lượng cao.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết, thành phố đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhà tài trợ lập Đề án xây dựng Trung tâm Tài chính Đà Nẵng. Theo ông Hồ Kỳ Minh, chủ trương này được các bộ ngành trung ương ủng hộ; UBND thành lập tổ công tác gồm các sở, ban ngành để triển khai thực hiện Đề án này: “Nếu chúng ta theo tuần tự, để mời được các ngân hàng có hội sở ở đây, về đây thì Đà Nẵng mấy trăm năm nữa khó có thể có được Trung tâm tài chính. Với lợi thế, điều kiện thuận lợi của Đà Nẵng cộng với cơ chế đặc thù, tôi nghỉ Đà Nẵng có thể bỏ qua, vượt lên được. Chủ trương của Thủ tướng chỉ mới cho xây dựng đề án thôi. Chúng ta có nhà tài trợ, liên danh nhà tài trợ các doanh nghiệp ở Mỹ, mời một công ty tư vấn rất nổi tiếng ở Anh đề tài trợ. Chúng tôi đang tập trung xây dựng đề án để Đà Nẵng sớm trở thành trung tâm tài chính trong tương lai gần”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu