WEF sẽ hợp tác thực chất với Việt Nam trong một số dự án hợp tác quan trọng tại Davos 2019

Chia sẻ
(VOV5) - WEF đang có mối quan hệ rất tốt với Việt Nam. thể hiện trong năm 2018 với điểm nhấn là Diễn đàn ASEAN-WEF.

Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chuẩn bị tham dự Hội nghị thường niên 2019 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) hay còn gọi là Diễn đàn Davos 2019, diễn ra từ ngày 22 - 25/1 tại Davos-Klosters, Thụy Sĩ, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Geneva đã có cuộc phỏng vấn ông Justin Wood, Giám đốc WEF khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

WEF sẽ hợp tác thực chất với Việt Nam trong một số dự án hợp tác quan trọng tại Davos 2019 - ảnh 1 Ông Justin Wood, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ủy viên Ủy ban Chấp hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF)- Ảnh: Danh Lam/ TTXVN

Đánh giá về mối quan hệ hợp tác giữa WEF và Việt Nam trong năm vừa qua, ông Justin Wood khẳng định WEF đang có mối quan hệ rất tốt với Việt Nam. Mối quan hệ tốt đẹp này đặc biệt được thể hiện trong năm 2018, với điểm nhấn là Diễn đàn ASEAN-WEF.

Theo ông Justin Wood, hiện nay, WEF và Việt Nam cũng đang cùng hợp tác trên rất nhiều lĩnh vực với nhiều dự án đang được triển khai tại Việt Nam như trong ngành công nghiệp thực phẩm, với bài toán làm thế nào để nâng cao chất lượng cho các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam. Hai bên cũng hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, và đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp gia tăng dòng tài chính đổ vào lĩnh vực này tại Việt Nam.

Tại Diễn đàn Davos năm nay, ông Justin Wood cho biết WEF sẽ mở rộng lĩnh vực hợp tác với Việt Nam và đó sẽ là bước đà để hai bên có thể xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn trong tương lai. Cụ thể, hai bên sẽ cùng ký kết 2 thỏa thuận đối tác quan trọng. Thứ nhất là thỏa thuận về quản trị vấn đề rác thải nhựa và Thỏa thuận thứ hai mà WEF và Việt Nam sẽ ký kết là hợp tác trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu