WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam cải thiện môi trường đầu tư phát triển cho Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 29/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam bà Victoria Kwakwa. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với WB nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

(VOV5) - Chiều 29/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam bà Victoria Kwakwa. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với WB nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết sẽ tham dự Đối thoại với doanh nghiệp diễn ra trong tháng 6 tới; đề nghị WB tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, nhất là xây dưng các dự án phát triển kinh tế xã hội bằng nguồn vốn của WB…Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh việc Trung Quốc ngang nhiên đưa và hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Luật pháp Quốc tế, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông. Hành động này đã gây phẫn nỗ đối với cả dân tộc Việt Nam, dẫn đến ở một số địa phương xuất hiện biểu tình tự phát, trong đó có một số người bị kích động, dẫn tới manh động, vi phạm pháp luật và đã phá hoại tài sản của các doanh nghiệp, trong đó có cả doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Chính phủ Việt Nam kịp thời chỉ đạo các bộ, ngành và chính quyền địa phương liên quan kiên quyết ngăn chặn tình trạng này, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tích hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại sớm trở lại hoạt động sản xuất.


Trước những phản ứng nhanh và hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài ổn định trở lại sản xuất, Giám đốc WB tại Việt Nam kiến nghị Chính phủ sớm có thông điệp để tiếp tục củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời khẳng định WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam cải thiện môi trường đầu tư cũng như dành các nguồn vốn hỗ trợ phát triển cho Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu