Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác

Chia sẻ

(VOV5) - Phát biểu tại buổi tiếp Đoàn Ủy ban Đối ngoại Nhân đại toàn quốc Trung Quốc do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Phó Tự Ứng, dẫn đầu, chiều qua (17/6), tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc tiếp tục duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; làm sâu sắc hơn hợp tác địa phương và tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các đoàn thể, nhân dân, thế hệ trẻ hai nước. Cùng với đó là tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, kinh nghiệm về hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; tăng cường vai trò giám sát đối với việc triển khai thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã ký kết.

Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nhân đại toàn quốc Trung quốc - Phó Tự Ứng. Ảnh: quochoi.vn

Về phần mình, ông Phó Tự Ứng nêu rõ trong tương lai, ưu tiên quan trọng trong việc phát triển quan hệ hai nước là kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị; làm sâu sắc hơn nữa, nâng tầm hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Trung Quốc - Việt Nam.

Cũng trong chiều qua, phát biểu tại buổi tiếp ông Phó Tự Ứng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam, Nguyễn Minh Vũ đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho nông thủy sản, trái cây, thịt gia súc, gia cầm từ Việt Nam; thúc đẩy hợp tác kết nối giao thông, nhất là đường sắt, tăng cường thu hút đầu tư chất lượng cao từ Trung Quốc vào Việt Nam; thúc đẩy tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại một số dự án hợp tác công nghiệp. Về vấn đề Biển Đông, đề nghị hai bên tôn trọng các quyền và lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc (UNCLOS) năm 1982; kiểm soát tốt bất đồng trên biển, duy trì hòa bình, ổn định, không để bất đồng trên biển ảnh hưởng đến đà phát triển của quan hệ hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu