Việt Nam xúc tiến đầu tư tập trung theo đối tác, lĩnh vực trọng điểm

Chia sẻ
(VOV5)- Năm 2015 sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới trong hoạt động xúc tiến đầu tư để đảm bảo thực hiện định hướng mới trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
(VOV5)- Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2015 sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới trong hoạt động xúc tiến đầu tư để đảm bảo thực hiện định hướng mới trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Cụ thể, tiếp tục xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư theo trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, hoạt động xúc tiến sẽ tập trung vào lợi thế của từng vùng, từng ngành để phát huy hiệu quả đầu tư của địa phương; đảm bảo tính liên vùng, liên ngành.

Năm 2015, các chương trình xúc tiến đầu tư của Việt Nam sẽ tập trung vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng; công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp; công nghệ cao đón đầu các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Về đối tác, tập trung vào các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và các nước G7. Ngoài ra, còn hướng tới các cơ hội đầu tư với Hàn Quốc sau khi FTA Việt Nam - Hàn Quốc được ký kết dự kiến vào nửa đầu năm 2015./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu