Chiều 3/7, tại Thủ đô Berlin của Đức, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long và Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức Stefan Rouenhoff ký Tuyên bố chung thiết lập Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đức, dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long và Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức Stefan Rouenhoff ký Tuyên bố chung thiết lập Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đức - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN |
Theo đó, các lĩnh vực hai nước ưu tiên hợp tác bao gồm: hoàn thiện chính sách, phát triển năng lượng tái tạo, số hóa ngành điện, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, hiện đại hóa lưới điện và hỗ trợ khử carbon đối với các ngành khó giảm phát thải.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho biết: "Việc ký thỏa thuận hợp tác thiết lập quan hệ Đối tác Năng lượng với Đức đã nâng cấp quan hệ hai bên trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp. Qua đó mở ra khuôn khổ hợp tác mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp của Đức tham gia đầu tư, kinh doanh, hợp tác về khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo".
Cùng ngày 3/7, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long tham dự tọa đàm về hỗ trợ của Đức trong phát triển các trung tâm năng lượng tái tạo tại Việt Nam.