Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều nay, tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Cuba còn rất lớn. 

(VOV5) - Chiều nay, tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Cuba còn rất lớn. 


Việt Nam đặc biệt coi trọng và sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn. Theo Thủ tướng, việc 2 bên cùng ký kết chương trình hợp tác trung hạn là cơ sở quan trọng để 2 bên thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư. Do đó, Ủy ban liên chính phủ 2 nước cần tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình hợp tác này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các dự án hợp tác giữa 2 nước, nhất là dự án hợp tác về viễn thông, nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Cuba.


Về phần mình, Bộ trưởng Rodrigo Malmierca Diaz khẳng định Cuba sẽ tạo các điều kiện thuận lợi và sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba. Bên cạnh đó, Bộ trưởng mong muốn 2 bên tăng cường tăng cường trao đổi thương mại, tạo điều kiện cho các sản phẩm hàng hóa mỗi nước dễ dàng thâm nhập vào thị trường của nhau.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu