Việt Nam tham dự hội chợ Thủy sản Boston 2019

Chia sẻ
(VOV5) - Chất lượng thủy sản của Việt Nam hiện đang được đánh giá rất tốt tại các thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường Mỹ. 

Hội chợ Thủy sản Boston 2019, hội chợ thủy sản thường niên lớn nhất khu vực Bắc Mỹ, khai mạc ngày 17/3.

Có hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ hơn 50 quốc gia trên khắp thế giới, trong đó có 15 doanh nghiệp thủy sản của Việt Nam tham gia.

Việt Nam tham dự hội chợ Thủy sản Boston 2019 - ảnh 1 Đối tác nước ngoài tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ. - Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN

Đoàn Việt Nam do Hiệp hội Thủy sản (VASEP) dẫn đầu gồm một số công ty đã khẳng định được thương hiệu trên trường quốc tế từ nhiều năm nay tham gia sự kiện.

Bà Tô Thị Tường Lan, Phó Tổng Thư ký VASEP, cho biết, chất lượng thủy sản của Việt Nam hiện đang được đánh giá rất tốt tại các thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường Mỹ. Bà Tô Thị Tường Lan nêu rõ Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội xuất khẩu không chỉ hai mặt hàng chủ lực là cá tra và tôm mà còn nhiều sản phẩm chế biến khác.

Thủy sản là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt 9 tỷ USD.

Dự kiến Ban tổ chức Hội chợ Thủy sản Boston sẽ trao giải thưởng “Sản phẩm bán lẻ tốt nhất” và “sản phẩm mới tốt nhất” trong 3 ngày diễn ra hội chợ (từ 17-19/3).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu