Việt Nam tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc 2019

Bích Thuận - Phóng viên VOV tại Trung Quốc
Chia sẻ
(VOV5) - Khu gian hàng Việt Nam có quy mô 400m2 với sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm, đồ uống, hải sản, công nghệ... 
Việt Nam tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc 2019 - ảnh 1 Một góc hội chợ. - Ảnh: Anh Tuấn/Pv TTXVN tại Trung Quốc

Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ hai (CIIE 2019) khai mạc ngày 05/11, tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Năm nay, gần 3900 doanh nghiệp đến từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự Hội chợ.

Khu gian hàng Việt Nam có quy mô 400m2 với sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm, đồ uống, hải sản, công nghệ... Đây là những doanh nghiệp có thương hiệu uy tín, chất lượng của Việt Nam, như Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty cổ phần chuỗi thực phẩm TH....

Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ hai tổ chức từ ngày 05 - 10/11 năm, là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên quan trọng của Chính phủ Trung Quốc, nhằm mục tiêu mở cửa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu