Việt Nam tăng 3 bậc về môi trường kinh doanh

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam xếp thứ 90 trên 189 quốc gia, nền kinh tế, tăng 3 bậc so với năm trước.
(VOV5) - Việt Nam xếp thứ 90 trên 189 quốc gia, nền kinh tế, tăng 3 bậc so với năm trước. Công bố chỉ số Môi trường kinh doanh năm 2016 (Doing Bussiness 2016) của ngân hàng Thế giới vừa cho biết như vậy.


Việt Nam tăng 3 bậc về môi trường kinh doanh - ảnh 1
Ảnh:tienphong.vn


Theo báo cáo, môi trường kinh doanh của Việt Nam có nhiều cải thiện so với năm trước, trong các lĩnh vực như khởi sự kinh doanh, tiếp cận điện năng, tiếp cận tín dụng, nộp thuế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chỉ số không thay đổi như một số loại giấy phép, bảo vệ quyền tài sản. Một số chỉ số xếp hạng của Việt Nam tăng so với năm ngoái bao gồm: khởi sự kinh doanh, tiếp cận điện năng, tiếp cận tín dụng, nộp thuế. Trong xếp hạng năm nay, Ngân hàng Thế giới cũng bổ sung thêm một số tiêu chí như: chất lượng các quy định về xây dựng và thực hiện; độ tin cậy trong cung cấp điện, tính minh bạch của thuế quan và giá điện; chất lượng của hệ thống quản lý đất đai; chất lượng của các quá trình tư pháp. Theo báo cáo, các nền kinh tế thuộc tất cả các nhóm thu nhập đều thực hiện cải cách, trong đó, các nước dẫn đầu gồm Việt Nam, Hong Kong, Trung Quốc và Indonesia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu