Việt Nam sẽ thúc đẩy các dự án đầu tư vào Đặc khu Phát triển Mariel của Cuba

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai trên thế giới hoạt động đầu tư tại Đặc khu Phát triển Mariel. 

Sáng 20/9 (theo giờ địa phương), tại thủ đô La Habana của Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz và lãnh đạo Đặc khu Phát triển Mariel.

Tại đây, Bộ trưởng Rodrigo Malmierca Diaz và Lãnh đạo Đặc khu Phát triển Mariel mong muốn có thêm các dự án đầu tư vừ Việt Nam trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước và các thỏa thuận hợp tác đã ký trong các lĩnh vực tư pháp, thương mại, tài chính…

Việt Nam sẽ thúc đẩy các dự án đầu tư vào Đặc khu Phát triển Mariel của Cuba - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Díaz. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai trên thế giới hoạt động đầu tư tại Đặc khu Phát triển Mariel. Thời gian tới, Việt Nam sẽ thúc đẩy các dự án đầu tư vào Đặc khu Phát triển Mariel với những lĩnh vực thiết thực phục vụ nhu cầu phát triển, sinh hoạt của người dân Cuba, nhất là các mặt hàng thiết yếu, công nghiệp công nghệ cao, phát triển hạ tầng. 

Chủ tịch nước mong muốn Cuba đầu tư nhiều hơn nữa vào hạ tầng của Đặc khu Phát triển Mariel cùng các chính sách đầu tư linh hoạt, ưu đãi để các nhà đầu tư đến với Mariel.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu