Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đã có biện pháp tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng
(VOV5) - Việt Nam đã có biện pháp tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng

Báo cáo Môi trường kinh doanh 2014 của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam công bố sáng này cho thấy từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2013, Việt Nam đã có biện pháp tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng.

Tại lễ công bố, bà Webdy Werner, Giám đốc Chương trình tư vấn môi trường đầu tư khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Tài chính Quốc tế, thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới, nhận định: Theo báo cáo, từ năm 2005, Việt Nam đã thực hiện 21 cải cách môi trường pháp lý nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp - nhiều nhất trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.

Năm nay, về xếp hạng môi trường kinh doanh, Việt Nam xếp thứ 99 trên tổng số 189 nền kinh tế. Điều này cho thấy, Việt Nam vẫn còn phải làm nhiều hơn nữa để duy trì năng lực cạnh tranh, đặc biệt là áp dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất trong các quy định về hoạt động của doanh nghiệp để cải thiện thứ bậc.

Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp  - ảnh 1

Cũng theo bà Webdy Werner, trong thời gian qua, Việt Nam đã tăng cường bảo vệ nhà đầu tư nhờ thắt chặt quy định về công khai thông tin đối với các công ty niêm yết trong trường hợp giao dịch với bên liên quan.

Bà Nan Jiang, đồng tác giả Báo cáo Môi trường kinh doanh 2014 của nhóm Ngân hàng Thế giới, nhận định: “Việt Nam có nhiều cải thiện về thủ tục cấp phép xây dựng và tín dụng. Tuy nhiên còn nhiều thách thức với hoạt động của doanh nghiệp địa phương. Chẳng hạn doanh nghiệp phải mất tới 115 ngày để kết nối điện cho sản xuất kinh doanh. Vẫn còn nhiều thủ tục tốn kém thời gian. Ví dụ, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, phải giải thể, nhưng thủ tục mất rất nhiều thời gian. Chi phí cho các thủ tục này có khi mất tới 15% giá trị tài sản của doanh nghiệp… Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc cải thiện môi trường kinh doanh.”

Báo cáo cũng cho thấy trên phạm vi toàn cầu, Singapore tiếp tục là nước có môi trường pháp lý thuận lợi nhất thế giới cho doanh nghiệp trong nước, tiếp đến là Đặc khu hành chính Hồng Kông – Trung Quốc. Trong năm qua, có 15 trên 25 nền kinh tế trong khu vực Đông Á – Thái Bình Dương đã thực hiện được ít nhất một cải cách pháp luật để cải thiện môi trường kinh doanh.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu