Việt Nam-Belarus: Tình hữu nghị thúc đẩy phát triển kinh tế

VOV5
Chia sẻ
(VOV5) - Thông qua chuyến thăm của người đứng đầu Việt Nam, nhiều công việc quan trọng đã được thực hiện và những chân trời rộng mở đang ở phía trước.

Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm vừa kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus (11-12/5). Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đài Phát thanh Belarus đã phát sóng chương trình truyền hình “Việt Nam-Belarus: Tình hữu nghị thúc đẩy phát triển kinh tế”. Trong chương trình hôm nay, Đài Tiếng nói Việt Nam trích dẫn một số nội dung của chương trình này.

Nghe âm thanh tại đây:
 Nêu bật những tiềm năng của Việt Nam, nhất là lĩnh vực kinh tế chương trình khẳng định dựa trên mối quan hệ lâu bền, chuyến thăm đến Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.
Việt Nam-Belarus: Tình hữu nghị thúc đẩy phát triển kinh tế - ảnh 1Đài Phát thanh Belarus đã phát sóng chương trình truyền hình “Việt Nam-Belarus: Tình hữu nghị thúc đẩy phát triển kinh tế”. Ảnh chụp màn hình

Gọi Việt Nam là đất nước rồng xanh, con hổ kinh tế Châu Á, chương trình dẫn phát biểu của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và các Bộ trưởng Ngoại giao Maxim Ryzhenkov, Bộ trưởng Nông nghiệp và thực phẩm Yuri Gorlov, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và thực phẩm Belarus Alexander Efimov về triển vọng hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia sau chuyến thăm này:

"Tôi tin tưởng vào tiềm năng của việc hợp tác sản xuất máy kéo và phương tiện cơ giới của Belarus. Việc thực hiện các dự án khoa học - kỹ thuật chung, ứng dụng kết quả của chúng vào nền kinh tế, cũng như trao đổi các công nghệ tiên tiến nhất sẽ giúp nâng cao mức độ an toàn của hai quốc gia.

"Belarus nằm trong số 20 quốc gia là đối tác chiến lược của Việt Nam. Đây là điều rất đáng quý. Trên thực tế, người dân khi bước vào các cửa hàng, siêu thị, họ cũng lựa chọn theo hướng có lợi này, bởi vì kim ngạch thương mại hai chiều của chúng ta là khá ấn tượng."

"Belarus có thể sớm cung cấp thịt bò cho thị trường Việt Nam. Lợi ích của hai bên phù hợp với nhau và chúng tôi hợp tác rất chặt chẽ về vấn đề này. Về phần mình, chúng tôi cũng mua hải sản, gạo, trái cây từ Việt Nam. Nhập khẩu của Belarus từ Việt Nam còn cao hơn xuất khẩu. Điều này cho thấy chúng ta còn rất nhiều dư địa.

"Một trong những dự án hợp tác sản xuất mà chúng tôi đang xem xét là sản xuất máy kéo tại Việt Nam. Chúng tôi bắt đầu dự án với dòng sản phẩm có công suất 50 mã lực. Và trong tương lai, dự án này có thể được mở rộng để bao gồm bất kỳ mẫu mã, biến thể nào hiện có trong dây chuyền sản phẩm của nhà máy máy kéo của chúng tôi."

Việt Nam-Belarus: Tình hữu nghị thúc đẩy phát triển kinh tế - ảnh 2Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Aleksandr Lukashenko ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Belarus. Ảnh: TTXVN

Dẫn hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp đến thăm, tìm hiểu năng lực của ngành cơ khí Belarus tại khu công nghiệp MTZ, chương trình truyền hình bình luận đây sẽ trở thành một lĩnh vực hợp tác đầy tiềm năng giữa hai nước. Mục tiêu là tăng kim ngạch thương mại song phương, trong đó có việc mở rộng hợp tác công nghiệp, cơ khí…, đã được thảo luận và đưa vào Tuyên bố chung, mở ra triển vọng rất lớn hiện thực hóa mục tiêu này, như lời Thủ tướng Belarus Aleksandr Turchin khẳng định trong chương trình truyền hình “Việt Nam-Belarus: Tình hữu nghị thúc đẩy phát triển kinh tế”:"Các chuyên gia của Belarus đánh giá hiện nay, mức độ nội địa hóa trong lắp ráp máy kéo ở mức 45%. Nghĩa là gần một nửa máy kéo sẽ được lắp ráp từ các linh kiện sản xuất tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa đó sẽ là sản phẩm chung của hai nước chúng ta, tăng khả năng cạnh tranh tại thị trường khu vực."

Việt Nam-Belarus: Tình hữu nghị thúc đẩy phát triển kinh tế - ảnh 3Tổng Bí thư Tô Lâm và Lãnh đạo Quốc hội Belarus thống nhất đưa quan hệ song phương vào giai đoạn mới trong kỷ nguyên phát triển mới với những biện pháp cụ thể. Ảnh: Văn Hiếu/VOV

Bên cạnh hàng loạt các thỏa thuận hợp tác được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm trên mọi lĩnh vực, như: chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, y tế, tài chính…, hợp tác liên vùng, hợp tác giữa các thành phố hai nước cũng được chú trọng.

Việt Nam-Belarus: Tình hữu nghị thúc đẩy phát triển kinh tế - ảnh 4Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thủ tướng Belarus Aleksandr Turchin tới thăm Nhà máy Máy kéo Minsk (MTZ), chiều 12/5. Ảnh: Văn Hiếu/VOV

Bất chấp sự khác biệt về mặt địa lý, chương trình nhận định Việt Nam và Belarus vẫn có chung một lịch sử, tương tác chặt chẽ và đồng cảm với nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây là nền tảng quan trọng, là sức mạnh tinh thần to lớn để cả hai quốc gia chuyển hóa thành sức mạnh hợp tác kinh tế cùng có lợi trong giai đoạn hiện nay. Chương trình kết luận thông qua chuyến thăm của người đứng đầu Việt Nam, nhiều công việc quan trọng đã được thực hiện và những chân trời rộng mở đang ở phía trước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu