Vải thiều Lục Ngạn được cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Việc được cấp Bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quả vải thiều Lục Ngạn xuất khẩu sang Nhật Bản và nhiều thị trường khác.

Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam vừa được cấp Bằng chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản.

Vải thiều Lục Ngạn được cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản - ảnh 1Những chùm vải đạt chất lượng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Ảnh: Vietnam+

Trước đó, sản phẩm này cũng đã được bảo hộ thành công nhãn hiệu tại nhiều nước như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Singapore, Australia.

Việc Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản cấp Bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với Vải thiều Lục Ngạn đã khẳng định chất lượng Vải thiều Lục Ngạn đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là thị trường "khó tính" như Nhật Bản.

Việc được cấp Bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quả vải thiều Lục Ngạn xuất khẩu sang Nhật Bản và nhiều thị trường khác.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu