Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp lãnh đạo IMF và ILO

Chia sẻ
(VOV5) -Việt Nam luôn coi trọng và lắng nghe những ý kiến tư vấn quý báu của IMF trong quá trình hoạch định chính sách, tái cơ cấu nền kinh tế.

Chiều 19/8, tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương,  tiếp ông Francois Painchaud, Trưởng đại diện mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Bình khẳng định lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và lắng nghe những ý kiến tư vấn quý báu của IMF trong quá trình hoạch định chính sách, tái cơ cấu nền kinh tế. Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị IMF tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực cho phía Việt Nam.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp lãnh đạo IMF và ILO - ảnh 1 Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và ông Francois Painchaud, Trưởng đại diện mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam.

Ông Francois Painchaud, Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam, đánh giá cao những kết quả Việt Nam đã đạt được trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và tăng trưởng kinh tế; khẳng định IMF sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động tư vấn chính sách và hỗ trợ nâng cao năng lực.

Chiều cùng ngày, tiếp ông Changhee- Lee, Giám đốc Văn phòng đại diện quốc gia của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bình chúc mừng ILO nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập; đánh giá cao vai trò, sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của ILO tại Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Bình khẳng định trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam sẵn sàng tham gia các công ước quốc tế, bao gồm cả các công ước về lao động.

Ông Changhee Lee khẳng định ILO sẽ tiếp tục phát huy quan hệ hợp tác tốt đẹp, hỗ trợ tích cực hơn cho Việt Nam trong việc kiện toàn hệ thống chính sách pháp luật về lao động, việc làm, an sinh xã hội phù hợp với tình hình mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu