Tọa đàm giới thiệu kinh tế và ngoại thương Việt Nam tại Algeria

Chia sẻ
(VOV5) - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria Hoàng Đức Nhuận chia sẻ thông tin về quá trình mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình ngoại thương, đầu tư, du lịch của Việt Nam.

Ngày 25/10 tại thủ đô Algiers, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kinh tế ứng dụng vì sự phát triển Algeria (CREAD) tổ chức buổi Tọa đàm Kinh tế và Ngoại thương Việt Nam theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tọa đàm giới thiệu kinh tế và ngoại thương Việt Nam tại Algeria - ảnh 1Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận và Giám đốc CREAD Moundir Lasasssi, đồng chủ trì buổi tọa đàm. Ảnh: Tấn Đạt/TTXVN

Tại đây, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria Hoàng Đức Nhuận chia sẻ những thông tin về quá trình mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình ngoại thương, đầu tư, du lịch cũng như những cơ hội và thách thức của nền kinh tế Việt Nam. Việc tham gia và thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại những cơ hội lớn cho Việt Nam và các quốc gia khác khi đầu tư tại đây.

Về phần mình, ông Moundir Lasasssi, Giám đốc CREAD, cho biết những thành tựu và bài học rút ra từ thực tiễn phát triển kinh tế của Việt Nam là những kinh nghiệm quý cho Algeria trong quá trình mở cửa, hội nhập. Thời gian tới CREAD sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan của Việt Nam tổ chức một số cuộc hội thảo, chương trình hợp tác nhằm nghiên cứu sâu hơn kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu