Tọa đàm “Giao lưu Việt - Mỹ: Những cơ hội hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp và kinh doanh nông sản”

Chia sẻ
(VOV5) - Thông qua diễn đàn này, hai bên tăng cường kết nối, giao lưu doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp và kinh doanh hàng hóa nông, thủy hải sản

Trong 02 ngày 09 - 10/9/2021, Hội Việt - Mỹ phối hợp với Công ty tư vấn nguồn lực Việt (Vietnam Resource Group) trụ sở tại thành phố San Jose, California (Mỹ) tổ chức Toạ đàm trực tuyến với chủ đề: “Giao lưu Việt - Mỹ: Những cơ hội hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp và kinh doanh nông sản”.

Tọa đàm “Giao lưu Việt - Mỹ: Những cơ hội hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp và kinh doanh nông sản” - ảnh 1Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ chủ trì buổi Tọa đàm. Ảnh: Thu Hằng/VOV5

Tham dự Tọa đàm có đại diện một số cơ quan liên quan lĩnh vực nông nghiệp hai nước như Cục Chăn nuôi; Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Đại diện Phòng Nông vụ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội; đại diện Phòng Thương mại Mỹ (AMCHAM) và Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC) tại Việt Nam. Đặc biệt, tham dự Tọa đàm có một số tổ chức hiệp hội nghề nghiệp của Việt Nam và Mỹ cùng với hơn 30 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt Nam và hơn 10 doanh nghiệp Mỹ hoạt động trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chế biến và kinh doanh các mặt hàng nông, thủy, hải sản xuất khẩu. Chương trình gồm 02 phiên, gồm phiên giới thiệu chung về thành tựu, kết quả, tiềm năng, triển vọng hợp tác nông nghiệp Mỹ-Việt và phiên giao lưu trực tuyến giữa các công ty Mỹ và Việt Nam có hàng nông sản xuất khẩu.

Tọa đàm “Giao lưu Việt - Mỹ: Những cơ hội hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp và kinh doanh nông sản” - ảnh 2Các đại biểu tham dự tọa đàm trực tuyến. Ảnh: Thu Hằng/VOV5

Thông qua diễn đàn này, hai bên tăng cường kết nối, giao lưu doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp và kinh doanh hàng hóa nông, thủy hải sản là những lĩnh vực Việt Nam có tiềm năng và thế mạnh nhưng đang gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại nói riêng và quan hệ “Đối tác toàn diện” Việt - Mỹ nói chung.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu