Tỉnh Long An nỗ lực thu hút đầu tư để xây dựng, phát triển kinh tế xã hội

Vũ Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Long An là cầu nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có đường biên giới quốc gia với Campuchia, có khu kinh tế cửa khẩu lớn. Với ưu thế này, tỉnh Long An có chiến lược thu hút đầu tư trong và ngoài nước; áp dụng nhiều biện pháp có hiệu quả trong xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư… với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

(VOV5) - Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Long An là cầu nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có đường biên giới quốc gia với Campuchia, có khu kinh tế cửa khẩu lớn. Với ưu thế này, tỉnh Long An có chiến lược thu hút đầu tư trong và ngoài nước; áp dụng nhiều biện pháp có hiệu quả trong xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư… với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội bền vững.


Tỉnh Long An nỗ lực thu hút đầu tư để xây dựng, phát triển kinh tế xã hội - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra các dự án quy hoạch của tỉnh Long An. Ảnh theo:tienphong.vn

Nghe âm thanh tại đây:


Tỉnh Long An hiện có 28 khu công nghiệp với diện tích hơn 10.000 ha. Hiện có 37 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Long An với gần 1.300 dự án, tổng số vốn đăng ký gần 140.000 tỉ đồng. Hiện Long An dẫn đầu các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài và đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố của cả nước về thu hút vốn FDI. Sở dĩ Long An được coi là địa chỉ đỏ cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tìm đến bởi thời gian qua, tỉnh có nhiều chính sách nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư an tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, với vị trí địa lý thuận lợi, Long An là địa phương có điều kiện phát triển công nghiệp, dịch vụ với quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp khá lớn, lên đến 13.500ha đến năm 2020 và kết cấu hạ tầng khá hoàn chỉnh.

Để tạo không gian phát triển lớn hơn, thu hút các nhà đầu tư nhiều hơn nữa, Tiến sỹ Đỗ Thiên Anh Tuấn, Đại học Fulbright Việt Nam, cho rằng: “ Long An phải đẩy mạnh phát triển thật tốt cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Long An cần tư duy phát triển gắn với sự phát triển của vùng và chính quyền tỉnh phải thực sự đồng hành cùng nhà đầu tư.Long An còn kém về hạ tầng đường bộ và đây là nút thắt cổ chai, khiến Long An không kết nối được với Thành phố Hồ Chí Minh, không thực sự là điểm giao vùng đệm giữa hai vùng kinh tế nông nghiệp và công nghiệp. Cần làm cho suy nghĩ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân không có ranh giới về địa lý giữa Long An và Thành phố Hồ Chí Minh thì mới thành công”.

Tỉnh Long An đã và đang nỗ lực để thu hút đầu tư bằng cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh; xem khu vực doanh nghiệp, doanh nhân là bộ phận quan trọng của nền kinh tế cũng như trong quá trình Long An thực hiện tái cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực công nghiệp. Tỉnh Long An sẽ lựa chọn những phương án đầu tư có hiệu quả, chú trọng thu hút ở các ngành phục vụ phát triển công nghiệp bằng nhiều nguồn lực khác nhau. Phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An 2016 mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định: “Nằm trong vùng Đồng tháp Mười rộng lớn, Long An còn có thế mạnh phát triển nông nghiệp. Với những thế mạnh đó, Long An sẽ vươn mình trở thành một trong những đầu tầu kinh tế mạnh nhất trong cả nước. Tỉnh cần tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh đối thoại với doanh nghiệp; thực hiện Chính phủ kiến tạo về bản chất là nhằm phục vụ cho sự phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đất có lành thì chim mới đậu, môi trường tốt tự khắc doanh nghiệp sẽ về đây làm ăn. Môi trường đầu tư Long An bước đầu tốt. Tỉnh cần tiếp tục tăng cường đối thoại chính sách với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư”. 

Long An có những điều kiện thuận lợi tạo ra những đột phá để đến năm 2020, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại nhưng tỉnh luôn khẳng định giữ nguyên quan điểm là dự án phải bảo đảm môi trường xanh, sạch, công nghệ xử lý môi trường phải đạt tiêu chuẩn. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “ tỉnh cần lưu ý quy hoạch phát triển bài bản và gắn với phát triển kinh tế vùng. Trước hết, liên kết phát triển với Thành phố Hồ Chí Minh đang là một trọng tâm quan trọng. Lãnh đạo Long An cần xúc tiến quá trình này. Ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải chủ động hợp tác với Long An. Vì đó cũng là lối ra của Thành phố Hồ Chí Minh. Bài toán đặt ra cho Long An là hệ thống đường bộ kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, Cảng Long An”.

  

Với những cam kết về một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh cùng sự quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp… tỉnh Long An đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đến với Long An, tỉnh luôn khẳng định sẽ đồng hành, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và cùng xây dựng một hướng đi vững chắc cho sự thành công của doanh nghiệp cũng như sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu