Tiềm năng xuất khẩu gạo vào Liên minh Châu Âu rất lớn

Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2019 lượng gạo của Việt Nam xuất khẩu vào Liên minh Châu Âu khoảng 50 nghìn tấn, với giá trị 28,5 triệu euro.

Mặt hàng gạo của Việt nam có tiềm năng rất lớn xuất khẩu vào Liên minh Châu Âu(EU) khi mở rộng được hạn ngạch. Phát biểu tại buổi trao đổi thông tin với một số cơ quan thông tấn báo chí do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sáng 8/9 ở Hà Nội.

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cho biết: Theo Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu – EVFTA, lượng gạo thơm xuất sang EU được hưởng hạn ngạch ưu đãi về thuế quan.

Tiềm năng xuất khẩu gạo vào Liên minh Châu Âu rất lớn - ảnh 1

 Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục trồng trọt (Bộ NN&PTNT) - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Nếu thực hiện tốt các quy định của EU sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo của Việt Nam, khẳng định được thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường khó tính như EU nói riêng và trên thế giới nói chung

Năm 2019 lượng gạo của Việt Nam xuất khẩu vào Liên minh Châu Âu khoảng 50 nghìn tấn, với giá trị 28,5 triệu euro.                    

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu