Tiềm năng lớn trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Đông

Chia sẻ
(VOV5)- Các nước Trung Đông có nhu cầu lớn về nhập khẩu lương thực, thực phẩm, nông sản, thủy sản và hàng tiêu dùng. 

(VOV5)- Các nước Trung Đông có nhu cầu lớn về nhập khẩu lương thực, thực phẩm, nông sản, thủy sản và hàng tiêu dùng.

Đây  là khẳng định của ông Trần Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á và Nam Á tại hội thảo “Tiềm năng và cơ hội kinh doanh với các nước Trung Đông” do Bộ Công Thương, tổ chức ngày 18/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo Vụ trưởng Trần Quang Huy, Trung Đông là khu vực có tiềm năng lớn về dầu mỏ, khí đốt; tiềm năng tài chính lớn. Tuy nhiên do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nên nhu cầu về các mặt hàng như sản phẩm sữa, hạt tiêu, hạt điều, gạo là rất có triển vọng. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với các nước trong khu vực Trung Đông, đặc biệt là các nước thuộc khối Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC), nơi áp dụng thuế nhập khẩu thấp từ 0 – 5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ bên ngoài khối. Bên cạnh đó, các thị trường như Thổ Nhĩ Kỳ, Ixraen, Iran, Iraq là những thị trường trọng điểm mà các doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm.

Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Đông đạt gần 6,7 tỷ USD 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu