Thúc đẩy thông quan hàng hóa với Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Sau 5 ngày thông quan trở lại, đã có hơn 1.000 tấn hàng nông sản được xuất qua cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai.

Ngày 12/2, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) cao nhất trong gần 1 tuần thông quan trở lại, với hơn 150 xe container.

Thúc đẩy thông quan hàng hóa với Trung Quốc - ảnh 1Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. - Ảnh: Bình Anh/TTXVN 

Tại cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành ở tỉnh Lào Cai, sau 5 ngày thông quan trở lại, đã có hơn 1.000 tấn hàng nông sản được xuất qua. Công tác phòng chống dịch bệnh luôn được tỉnh Lào Cai đặt lên hàng đầu.

Đến nay, đã có gần 280 xe với trên 6.000 tấn hàng nông sản được xuất qua cửa khẩu này. Các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu là: Thanh long, dưa hấu, chuối… Hải quan Lào Cai cũng đã làm thủ tục cho hàng trăm xe hàng nông sản Trung Quốc nhập khẩu qua cửa khẩu, tuy nhiên do thiếu công nhân bốc xếp nên việc thông quan vẫn còn chậm.

Việt Nam hiện cũng đã cho lập một khu cách ly an toàn ngay tại cửa khẩu để đón tất cả các xe hàng của Trung Quốc sang. Các xe hàng sau khi kiểm dịch y tế, phun thuốc khử trùng sẽ được bàn giao cho các lái xe của Việt Nam chạy về hải quan và làm các thủ tục để đưa vào nội địa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu