Thúc đẩy tăng trưởng thương mại giữa Anh và Việt Nam

Chia sẻ

(VOV5) - Sáng nay (16/07), tại Auckland, New Zealand, Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh, Kemi Badenoch, chính thức ký thỏa thuận gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đưa Vương quốc Anh trở thành thành viên thứ 12 của khối thương mại này.

Cùng tham gia ký thỏa thuận còn có Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Thương mại New Zealand Damien O'Connor, Bộ trưởng Thương mại Canada Mary Ng, Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Nhật Bản Goto Shigeyuki và Thứ trưởng Thương mại Australia Tim Ayres.

Việc ký kết là sự xác nhận chính thức về thỏa thuận để Vương quốc Anh gia nhập khối thương mại này. Sau lễ ký, Chính phủ Anh sẽ thực hiện các bước cần thiết để phê chuẩn hiệp định. Như vậy, Vương quốc Anh là thành viên châu Âu đầu tiên và là thành viên mới đầu tiên kể từ khi hiệp định CPTPP được ký kết năm 2018. Sự tham gia của Anh sẽ nâng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khối từ 12% lên 15% GDP toàn cầu, tương đương khoảng 15.700 tỷ USD.

Là một phần của CPTPP có nghĩa là hơn 99% hàng hóa xuất khẩu hiện tại của Vương quốc Anh sang các nước CPTPP sẽ đủ điều kiện được hưởng mức thuế bằng 0. Thỏa thuận mang lại cơ hội mới cho các doanh nghiệp Anh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại giữa Anh với các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam. Đại sứ Anh tại Việt Nam, Iain Frew, cho rằng: "Điều này giúp cho thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ được tăng cường mạnh mẽ. CPTPP sẽ giúp doanh nghiệp của 2 nước giao thương ngày càng dễ dàng hơn. Cùng nhau, chúng ta sẽ giúp thiết lập các quy tắc thương mại tiến bộ cho tương lai. Điều này cho thấy mối quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. Tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của Chính phủ Việt Nam trong quá trình Vương quốc Anh gia nhập CPTPP. Dấu mốc này cũng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Vương quốc Anh và Việt Nam cùng nhau sát cánh xây dựng tương lai."

 Quá trình đàm phán gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh bắt đầu vào tháng 06/2021 và kết thúc sau vòng đàm phán vào tháng 3 năm nay, tại Việt Nam. Ngày 31/03, Vương quốc Anh tuyên bố chính thức kết thúc đàm phán gia nhập CPTPP.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu