Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực môi trường giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Shigemoto Kajihara, Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản, mong muốn trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản đẩy mạnh hơn nữa sự trao đổi, hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực môi trường.
(VOV5) - Ông Shigemoto Kajihara, Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản, mong muốn trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản đẩy mạnh hơn nữa sự trao đổi, hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực môi trường.

Chiều 15/12, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Shigemoto Kajihara, Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực môi trường giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản  - ảnh 1
Ảnh minh họa: Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2017 - 2019 với những đề xuất hợp tác trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu. Ảnh:dangcongsan


Tại đây, ông Lê Thanh Liêm bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ phía Nhật Bản, trong đó có Bộ Môi trường Nhật Bản trong việc ứng phó biến đổi khí hậu, qua các hình thức chuyển giao công nghệ, hỗ trợ vốn và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững và nâng cao tính cạnh tranh về môi trường của Thành phố. Cảm ơn đoàn Nhật Bản đã chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu về mô hình xử lý chất thải rắn, ông Lê Thanh Liêm cho biết giải quyết vấn đề rác thải đô thị, đảm bảo môi trường và chất lượng sống cho người dân là vấn đề chính quyền rất quan tâm và Thành phố hy vọng trong thời gian tới sẽ nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ Nhật Bản để giải quyết vấn đề này.

Về phần mình, ông Shigemoto Kajihara mong muốn trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản đẩy mạnh hơn nữa sự trao đổi, hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực môi trường.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu