Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới

Chia sẻ
(VOV5) - Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các chương trình, dự án đã thỏa thuận.

Ngày 29/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới - ảnh 1Ảnh: Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, ông Phan Văn Mãi mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực từ Ngân hàng Thế giới trong các lĩnh vực phát triển của thành phố. Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam khẳng định Ngân hàng Thế giới cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong quá trình xây dựng, phát triển.

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các chương trình, dự án đã thỏa thuận cũng như chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn cùng thành phố giải quyết thách thức đang đối mặt trong quá trình phát triển như, giao thông đô thị, y tế, giáo dục, chuyển đổi số.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu