Thúc đẩy cơ hội thương mại và đầu tư Australia - Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Đầu tư hai chiều giữa Việt Nam và Australia hiện ở mức hơn 3,5 tỷ AUD (2,45 tỷ USD). 

Trong hai ngày 22 và 23/06, tại thành phố Sydney, Hội đồng Kinh doanh Australia - Việt Nam (AVBC) tổ chức hội nghị thúc đẩy cơ hội thương mại và đầu tư giữa Australia và Việt Nam thông qua hợp tác thực hiện Chiến lược tăng cường gắn kết kinh tế song phương được hai nước ký kết vào cuối năm 2021. Hội nghị có sự tham dự của gần 100 doanh nghiệp hai nước hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Thúc đẩy cơ hội thương mại và đầu tư Australia - Việt Nam - ảnh 1Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Minh/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney phụ trách các bang New South Wales, Queensland và Nam Australia Nguyễn Đăng Thắng khẳng định quan hệ Việt Nam - Australia đang ở thời điểm rất sôi động. Trong 5 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt mức kỷ lục 9 tỷ AUD (6,22 tỷ USD), tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, đầu tư hai chiều giữa Việt Nam và Australia hiện ở mức hơn 3,5 tỷ AUD (2,45 tỷ USD). Theo Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng, thời gian tới hai nước có thể tăng kim ngạch thương mại hơn nữa, không chỉ bằng cách kinh doanh nhiều hơn các mặt hàng truyền thống như thủy sản, nông sản, khoáng sản, may mặc, giày dép, vật liệu xây dựng mà còn thông qua mở rộng sang các sản phẩm khác mà hai nước có lợi thế so sánh trên thị trường toàn cầu.

Tham dự hội nghị, đại diện doanh nghiệp hai nước đều thống nhất cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất cho việc tìm hiểu cơ hội và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh và đầu tư tại mỗi nước trong nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, xây dựng, tài chính - ngân hàng đến dịch vụ môi trường và sức khỏe, thông qua việc khai thác các thế mạnh của nhau và hướng ra thị trường toàn cầu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu