Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phấn đấu tăng trưởng tháng 12 đạt 7,1 - 7,3%

Chia sẻ
(VOV5) - Các thành viên Chính phủ tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2016; cho ý kiến vào những định hướng lớn xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 2017.

(VOV5) - Tiếp tục phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, chiều nay, 29/11,dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các thành viên Chính phủ tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2016; cho ý kiến vào những định hướng lớn xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 2017; cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phấn đấu tăng trưởng tháng 12 đạt 7,1 - 7,3% - ảnh 1
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11


Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội Việt Nam có sự tăng trưởng khả quan. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng qua đã vượt 100 nghìn; thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng khá; chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát; xuất siêu 2,8 tỷ USD. Đối với vấn đề biến động tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước đã có những biện pháp để ổn định thị trường. Về nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế năm 2016, trong tháng còn lại của năm nay, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ, tính toán mục tiêu cụ thể, có biện pháp chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả để đạt nhiệm vụ tăng trưởng. Theo đó nhiệm vụ tăng trưởng tháng 12 phải đạt 7,1 đến 7,3%. Các địa phương, bộ ngành phát động tháng cao điểm, tập trung chỉ đạo nhiều vấn đề như giải ngân xây dựng cơ bản, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, an toàn giao thông, chủ động triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội đến cơ sở. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phấn đấu tăng trưởng tháng 12 đạt 7,1 - 7,3% - ảnh 2

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu