Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tập đoàn Viettel

Chia sẻ
(VOV5) - Tập đoàn đã nghiên cứu sản xuất được những thành phần quan trọng nhất của hạ tầng mạng lưới viễn thông. 

Chiều 26/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết chỉ hơn 5 năm, Tập đoàn đã nghiên cứu sản xuất được những thành phần quan trọng nhất của hạ tầng mạng lưới viễn thông. Đây là niềm tự hào của công nghệ Việt Nam, là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh mạng cho quốc gia. Tập đoàn cũng đã nghiên cứu, sản xuất được nhiều trang bị vũ khí hiện đại, trong đó có các vũ khí chiến lược.

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ mong muốn thời gian tới, Viettel phải đi đầu trong cuộc cách mạng 4.0, trở thành doanh nghiệp viễn thông toàn cầu, trở thành tập đoàn công nghiệp quốc phòng mạnh, ngang tầm thế giới và làm chủ các công nghệ, vũ khí hiện đại; tiếp tục nghiên cứu sản xuất thiết bị điện tử viễn thông, mà trọng tâm là thiết bị mạng viễn thông.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu