Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình

Chia sẻ
(VOV5) - Thái Bình cần phấn đấu trở thành tỉnh tiên phong, khơi nguồn cho những đổi mới trong phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao và công nghiệp, dịch vụ phục vụ nông nghiệp.

(VOV5) - Thái Bình cần phấn đấu trở thành tỉnh tiên phong, khơi nguồn cho những đổi mới trong phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao và công nghiệp, dịch vụ phục vụ nông nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình - ảnh 1
Thủ tướng phát biểu tại hội nghị


Hội nghị khai mạc sáng  8/4, tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Đây là cơ hội để quảng bá tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư vào lĩnh vực này của tỉnh Thái Bình. 


Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc các nhà đầu tư tham dự hội nghị và vui mừng khi không khí sôi nổi lạc quan xuất hiện ở tất cả các hội nghị về nông nghiệp. Điều đó cho thấy khí thế hướng về nông nghiệp nông thôn, tiềm năng còn lớn ở khu vực nông nghiệp. 


Thủ tướng nhấn mạnh sức mạnh tiềm ẩn trong nông nghiệp nông thôn trong đó có tinh thần của doanh nhân Việt Nam, tinh thần khởi nghiệp và điều đáng mừng là nhà doanh nghiệp, người nông dân cũng đã bắt đầu sát cánh, tin tưởng vào quyết tâm của Chính phủ đưa nông nghiệp nông thôn đi lên.  


Thủ tướng khẳng định: "Chúng ta cần sử dụng tư duy thời kỳ mới trong nông nghiệp . Điều này rất quan trọng. Và chúng ta cần những bàn tay, khối óc với tư duy đón cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phải đưa nông nghiệp nông thôn tiến lên".


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình - ảnh 2
Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết hợp tác đầu tư tại hội nghị


Thủ tướng cho rằng cải cách hiện nay phải trên tinh thần kiến tạo, giải phóng và phát huy toàn diện vai trò của doanh nghiệp, của khu vực tư nhân trong mọi công đoạn của chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các địa phương phải phát huy vai trò của doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp về nông thôn. Đây là yếu tố  mang tính quyết định đến sự thành công phát triển nông nghiệp nông thôn. 

Tại hội nghị, Thủ tướng cũng gợi ý tầm nhìn phát triển nông nghiệp đối với tỉnh Thái Bình. Theo đó, Thái Bình cần phấn đấu trở thành tỉnh tiên phong, khơi nguồn cho những đổi mới trong phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao và công nghiệp, dịch vụ phục vụ nông nghiệp.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ trao các quyết định cho 33 dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn với tổng số vốn đăng ký hơn 25 nghìn tỷ đồng.

Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu