Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp về giải pháp tạm trữ lúa gạo

Chia sẻ
(VOV5) -Đảm bảo nguồn dữ trữ lương thực quốc gia, tạo thuận lợi cho người dân vay vốn sản xuất, kinh doanh lúa, gạo.

Chiều 19/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với một số bộ, ngành về việc tạm trữ lúa gạo.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết năm 2018 cả nước xuất khẩu 6,1 triệu tấn gạo và với doanh số 3 tỷ USD. Năm 2019, Việt Nam có thể xuất khẩu từ 6-7 triệu tấn gạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp về giải pháp tạm trữ lúa gạo - ảnh 1Ông Nguyễn Văn Sô buồn vì lúa đã “lố” ngày thu hoạch, phải năn nỉ thương lái mới mua với giá thấp - Ảnh: KHẮC TÂM 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ đây là buổi làm việc để bàn giải pháp căn cơ, cụ thể nhằm đẩy mạnh thu mua lúa, giúp đẩy giá và tạo thu nhập tốt hơn cho nông dân cả nước, nhất là tại các vùng là vựa lúa cả nước.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nêu các giải pháp về mua tạm trữ, số lượng, việc ứng vốn, lãi suất ngân hàng. Đảm bảo nguồn dữ trữ lương thực quốc gia, tạo thuận lợi cho người dân vay vốn sản xuất, kinh doanh lúa, gạo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu