Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp lãnh đạo Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế

Chia sẻ
(VOV5) - Tại buổi tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc Ban lãnh đạo WB đã nhất trí cao đưa Việt Nam vào danh sách các nước được tiếp tục duy trì nguồn vốn ưu đãi trong 3 năm tới (2014-2017), đồng thời đánh giá cao việc WB đang nỗ lực đàm phán, thuyết phục các nhà tài trợ để huy động nguồn vốn cho Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA), làm cơ sở để thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho các nước vay IDA trong giai đoạn tới.

WB sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong phát triển. Đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong xoá đói giảm nghèo, kiểm soát lạm phát, phát triển bền vững, sẵn sàng cung cấp hỗ trợ Việt Nam về vốn cho các dự án, tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật…


(VOV5) - Tại buổi tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc Ban lãnh đạo WB đã nhất trí cao đưa Việt Nam vào danh sách các nước được tiếp tục duy trì nguồn vốn ưu đãi trong 3 năm tới (2014-2017), đồng thời đánh giá cao việc WB đang nỗ lực đàm phán, thuyết phục các nhà tài trợ để huy động nguồn vốn cho Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA), làm cơ sở để thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho các nước vay IDA trong giai đoạn tới. Thủ tướng khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của WB đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp lãnh đạo Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo WB


Chủ tịch WB Jim Yong Kim khẳng định WB sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong phát triển. Đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong xoá đói giảm nghèo, kiểm soát lạm phát, phát triển bền vững, Chủ tịch Jim Yong Kim cho biết, WB tiếp tục thực hiện các cam kết hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn vốn IDA 2014 – 2017, sẵn sàng cung cấp hỗ trợ Việt Nam về vốn cho các dự án, tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật… 

Tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Largarde, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của IMF dành cho Việt Nam từ trước tới nay. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam đang kiên định mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012, đồng thời đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển nhanh nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị IMF tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để đưa ra các đánh giá, khuyến nghị chính sách liên quna đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; tăng cường tư vấn, đối thoại chính sách, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam. 

Tổng Giám đốc Largarde khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam; tin tưởng với các biện pháp toàn diện như hiện nay, nền kinh tế Việt Nam sẽ vượt qua được những thách thức về kinh tế vĩ mô./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu