Tháo gỡ vướng mắc, tạo động lực, hướng đi mới cho kinh tế tập thể

Chia sẻ
(VOV5) -Cần tổng kết để có chỉ đạo về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thời gian tới cho phù hợp,.

Ngày 06/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo, bàn, thống nhất kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 

Tháo gỡ vướng mắc, tạo động lực, hướng đi mới cho kinh tế tập thể - ảnh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Thành Chung 

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đều nhất trí sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhận thức của hệ thống chính trị, của toàn xã hội về kinh tế tập thể đối với sự phát triển của đất nước đã có những chuyển biến rõ nét, hợp tác xã có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới. Do vậy, cần tổng kết để có chỉ đạo về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thời gian tới cho phù hợp, trong đó, cần bám sát nghị quyết, nghiên cứu cả về lý luận, quan điểm luận chứng, thực tiễn để loại hình kinh tế này phát triển hiệu quả hơn.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị nội dung tổng kết cần đánh giá thực trạng và vai trò của quản lý nhà nước, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, vai trò của liên minh hợp tác xã; đồng thời làm rõ những vướng mắc, rào cản để tháo gỡ, tìm ra điển hình mới, động lực mới, hướng đi mới, tạo động lực cho loại hình kinh tế này phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu