Thành phố Hồ Chí Minh và Bulgaria thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 19/10, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Bojidar Loukarsky, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Bulgaria đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

(VOV5) - Chiều 19/10, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Bojidar Loukarsky, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Bulgaria đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh và Bulgaria thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế  - ảnh 1
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tặng quà lưu niệm cho ông Bojidar Loukarsky (Ảnh: hcmcpv.org.vn)


Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Bulgaria và sẵn sàng tạo điều kiện hỗ trợ giúp các doanh nghiệp Bulgaria đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Thành phố, nhất là trong các linh vực mà Bulgaria có thế mạnh như dược phẩm, công nghệ tăng trưởng xanh. Thành phố mong muốn cùng Thủ đô Sophia nghiên cứu triển khai các chương trình hợp tác, nhất là hợp tác thương mại, đầu tư, để hiện thực hóa bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai thành phố đã ký kết. 


Về phần mình, ông Bojidar Loukarky tin tưởng trong thời gian tới, chính quyền Thủ đô Sophia và các ban ngành hữu quan của Bulgaria sẽ triển khai các kế hoạch cụ thể nhằm biến các cơ hội hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trở thành hiện thực. 


Ông Bojidar Loukarsky cho biết Bulgaria ủng hộ việc ký chính thức và phê chuẩn FTA giữa Việt Nam với EU, công nhận kinh tế thị trường cho Việt Nam, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai bên. .Việt Nam có thể sử dụng Bulgaria làm cửa ngõ đi vào EU và Bulgaria cũng hy vọng Việt Nam sẽ là cánh cửa giúp nước này đi vào Đông Nam Á.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu