“Thái Nguyên: Tâm điểm kết nối – kiến tạo thịnh vượng”

Chia sẻ
(VOV5) - Thái Nguyên xúc tiến đầu tư 2026, trao chứng nhận cho 31 dự án gần 4,4 tỷ USD, khẳng định vị thế tâm điểm công nghiệp, dẫn đầu cả nước về xuất siêu.

Chiều qua (5/1), tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư 2026 với chủ đề “Thái Nguyên: Tâm điểm kết nối – kiến tạo thịnh vượng”.

Thái Nguyên hiện đang có 234 dự án FDI với tổng vốn 11,5 tỷ USD. Đặc biệt, tỉnh đang dẫn đầu cả nước về xuất siêu với trên 10 tỷ USD. Đây chính là nền tảng vững chắc để Thái Nguyên hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Tại hội nghị, tỉnh Thái Nguyên đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cam kết mở rộng đầu tư cho 31 dự án, tổng vốn gần 4,4 tỷ USD.

“Thái Nguyên: Tâm điểm kết nối – kiến tạo thịnh vượng” - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV- Đông Bắc

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: "Tôi đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Thái Nguyên khi đã hoàn thành hơn 16.000 ha các khu công nghiệp đã được đầu tư và đã giải phóng mặt bằng có sẵn cho hơn 300 ha đất sạch cho các khu công nghiệp. Đầu tư vào Thái Nguyên lúc này các bạn chắc chắn sẽ nắm giữ được lợi thế kép vừa có sự an toàn đến từ môi trường ổn định vừa có sự đột phá đến từ vị thế đang lên của một thủ phủ công nghiệp và đào tạo hàng đầu".

“Thái Nguyên: Tâm điểm kết nối – kiến tạo thịnh vượng” - ảnh 2Tỉnh Thái Nguyên trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cam kết mở rộng đầu tư cho các doanh nghiệp. Ảnh: VOV- Đông Bắc

Tầm nhìn đến năm 2030, Thái Nguyên quy hoạch 33 khu công nghiệp trên diện tích hơn 12.000 ha. Cùng với các dự án hạ tầng chiến lược như nâng cấp cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và các tuyến kết nối liên vùng, không gian phát triển của tỉnh đang từng bước mở rộng, từ công nghiệp công nghệ cao đến nông nghiệp, du lịch sinh thái... Thái Nguyên luôn sẵn sàng quỹ đất sạch, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao; cam kết sát cánh cùng nhà đầu tư trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu