Tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển đổi năng lượng công bằng

Chia sẻ

(VOV5) - Chiều qua, Bộ Ngoại giao phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo quốc tế nhằm tăng cường hợp tác, khuyến khích chuyển giao kiến thức và thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển đổi năng lượng công bằng - ảnh 1Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại Hà Nội kết hợp trực tuyến, với sự góp mặt của các đại biểu cấp cao từ chính phủ ba quốc gia có quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETPs) - Nam Phi, Indonesia và Việt Nam - cũng như đại biểu đến từ bảy quốc gia đang phát triển khác có mối quan tâm mạnh mẽ đến quá trình chuyển đổi năng lượng.

Các đại biểu thảo luận về việc tăng cường sự phối hợp quốc tế, đặc biệt là hợp tác Nam - Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng. Hội thảo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các khía cạnh “công bằng” trong quá trình chuyển đổi năng lượng; mong muốn hỗ trợ các nỗ lực chuyển đổi năng lượng giữa các quốc gia và thúc đẩy các chương trình, mục tiêu chuyển đổi năng lượng quốc gia. Để hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp theo yêu cầu của Thỏa thuận Paris (năm 2015), Hội thảo nhấn mạnh sự cần thiết của các phương pháp tiếp cận khử carbon sáng tạo, công bằng và bền vững cho các nền kinh tế và đạt được các mục tiêu về khí hậu, phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu