Tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam – LB Đức

Chia sẻ
(VOV5) - Hiện Đức tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt gần 6 tỷ USD trong năm 2012. 
(VOV5) - Hiện Đức tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt gần 6 tỷ USD trong năm 2012. 

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 23 năm Ngày thống nhất nước Đức, diễn ra sáng nay, ông Trần Thành Long, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Đức thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp.

 Hiện Đức tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt gần 6 tỷ USD trong năm 2012. Mặt khác, Đức tiếp tục dành nguồn vốn ODA cho Việt Nam, đồng thời cam kết sử dụng nguồn vốn ODA này một cách hiệu quả vào các lĩnh vực ưu tiên như ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đào tạo nghề, y tế...

Tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam – LB Đức - ảnh 1
Bộ trưởng Philipp Roesler và Thứ trưởng Trần Tuấn Anh chứng kiến ký hợp tác Việt-Đức tại Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo ông Trần Thành Long, quan hệ hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Đức đã có những bước tiến sôi động đáng khích lệ trên nhiều mặt. Hiện nay Đức đang là một bạn hàng lớn cũng như là một trong những thị trường xúc tiến thương mại, đầu tư trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án tuyến Metro số 2, dự án Ngôi nhà Đức đang được xúc tiến xây dựng; ngoài ra có 50 dự án của các nhà đầu tư Đức với số vốn hơn 160 triệu USD là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hans-Dieter Stell, Tổng lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết:  Từ khi sang công tác ở Việt Nam, tôi rất vui vì dịp kỷ niệm thống nhất nước Đức đã trở thành truyền thống hàng năm. Bên cạnh hợp tác kinh tế, chúng tôi rất muốn tăng cường hợp tác trao đổi văn hóa giữa hai nước. Để thực hiện tốt điều này thì cần phải biết ngôn ngữ nên hôm nay tôi rất vui vì có mặt các đại diện của trường Đức, trường đại học, Viện văn hóa của Đức ở đây. Một trong các dự án quan trọng mà tôi muốn nêu là Ngôi nhà Đức, hiện đã có một nhà đầu tư để triển khai dự án này ngay sau khi có giấy phép xây dựng. Ngôi nhà Đức tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai đất nước.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu