Tận dụng tối đa các lợi thế từ hội nhập kinh tế quốc tế để đẩy mạnh xuất khẩu

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công thương tiếp tục hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch góp phần để công nghiệp, thương mại phát triển mạnh hơn, bền vững hơn.
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công thương tiếp tục hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch góp phần để công nghiệp, thương mại phát triển mạnh hơn, bền vững hơn.

Đây là một trong những yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt ra đối với ngành Công thương tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Bộ Công thương diễn ra ngày 31/12, tại Hà Nội. Tại hội nghị Bộ Công thương cho biết năm nay Việt Nam đạt được kết quả hội nhập kinh tế quốc tế rất tích cực khi ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh kinh tế Á-Âu và Hàn Quốc, đồng thời kết thúc đàm phán FTA với Liên minh Châu ÂU (EU) và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đây được coi là bước ngoặt lớn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, tạo ra vị thế mới, thuận lợi mới cho sự phát triển.

Tận dụng tối đa các lợi thế từ hội nhập kinh tế quốc tế để đẩy mạnh xuất khẩu  - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trần Việt - TTXVN.


Đánh giá cao đóng góp của ngành Công thương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công thương tiếp tục hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch góp phần để công nghiệp, thương mại phát triển mạnh hơn, bền vững hơn. Cùng với đó, không ngừng nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ; phát triển công nghiệp phụ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa đối với các sản phẩm công nghiệp, dịch vụ; tiếp tục mở rộng các thị trường truyền thống gắn với tìm kiếm các thị trường mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ:  “Các hiệp định là điều kiện để chúng ta thành công, bây giờ phải tuyên truyền cho người dân, cho doanh nghiệp hiểu về cộng đồng ASEAN, những thuận lợi, khó khăn của FTA và TPP với các nước. Ký kết rồi phải có chương trình hành động thế nào, phải đầu tư thế nào, doanh nghiệp phải nỗ lực tái cơ cấu thế nào để vươn lên để hội nhập. Tôi tin rằng nhân dân và doanh nghiệp Việt Nam khi hiểu rõ những điều này sẽ làm rất sáng tạo và đủ sức tham gia vào hợp tác cạnh tranh trong thị trường quốc tế."

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý Bộ Công thương tập trung phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, mở rộng hệ thống phân phối, xây dựng các rào cản kỹ thuật phù hợp với cam kết và thông lệ quốc tế; đồng thời tập trung cải cách thủ tục hành chính để đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm góp phần trực tiếp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu