Tận dụng các cơ hội từ Hiệp định RCEP

Chia sẻ
(VOV5) - RCEP dự kiến có hiệu lực từ đầu năm tới, được hy vọng trở thành một xung lực mới cho nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam để có thể phục hồi và tăng trưởng sau đại dịch.

Để giúp các doanh nghiệp tìm hiểu về tiến trình, các cam kết cốt lõi và những dự kiến tác động của Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), sáng 5/11, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề “RCEP - Những điều doanh nghiệp cần biết". 

Tận dụng các cơ hội từ Hiệp định RCEP - ảnh 1Ảnh minh họa (TTXVN)

RCEP dự kiến có hiệu lực từ đầu năm tới, được hy vọng trở thành một xung lực mới cho nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam để có thể phục hồi và tăng trưởng sau đại dịch. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, để có thể tận dụng được các cơ hội kỳ vọng từ RCEP, trước hết doanh nghiệp cần hiểu về Hiệp định, tiến trình, các cam kết cụ thể cũng như các tác động dự kiến của các cam kết này.

Bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cho rằng: "Những cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và từ RCEP nói riêng sẽ khó có thể được hiện thực hóa, nếu chúng ta thiếu sự chuẩn bị, đồng lòng và quyết tâm thực hiện của doanh nghiệp. Tôi cho rằng doanh nghiệp nắm rõ được những nội dung cơ bản của RCEP, trên cơ sở đó tính toán thành cơ hội, thách thức cụ thể cho chính doanh nghiệp của mình."

Tại hội thảo, các đại biểu đã được các diễn giả chia sẻ về những thông tin hữu ích về các mục tiêu, đặc điểm và tiến trình tham gia RCEP của Việt Nam. Đồng thời được giới thiệu về nội dung các cam kết cốt lõi của Hiệp định sẽ có những tác động ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp và những đánh giá, các tác động dự kiến của RCEP với nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu