Nghe âm thanh tại đây:
Nông nghiệp được tỉnh Sơn La xác định là ngành kinh tế mũi nhọn bởi nơi đây có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây ăn quả. Thời gian qua, tỉnh Sơn La tập trung nhiều giải pháp nhằm tiếp tục tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp, từ đó, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm nay.
Một trong những cách làm hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp được tỉnh Sơn La triển khai là vận động thành lập các hợp tác xã nông nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên canh hàng hoá tập trung, quy mô lớn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ cao, tiên tiến vào sản xuất tạo bước đột phá trong nông nghiệp.
Anh Lường Văn Quỳnh (bên phải), Giám đốc HTX cây ăn quả Mường Sang chăm sóc vườn mận. Ảnh: Thu Thuỳ/VOV-Tây Bắc |
Anh Lường Văn Quỳnh, Giám đốc Hợp tác xã cây ăn quả Mường Sang, tỉnh Sơn La, cho biết: "Hợp tác xã chúng tôi thành lập năm 2017, đầu tiên có 14 thành viên, bây giờ đã tăng lên 30 thành viên. Trước đây chưa thành lập hợp tác xã thì bà con canh tác nhỏ lẻ, manh mún, nên không có sự kết nối về kỹ thuật chăm sóc và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Khi thành lập hợp tác xã, chúng tôi được kết nối với nhau, cùng nhau tìm hiểu, trau dồi kinh nghiệm chăm sóc cây để có hiệu quả và kết nối nhiều thị trường hơn."
Đến tháng 06/2025, toàn tỉnh Sơn La có hơn 900 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó gần 650 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm tỷ lệ hơn 70%; cùng với đó là 6 liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Thời gian qua, nhiều hợp tác xã nông nghiệp của Sơn La đã chuyển từ mô hình truyền thống sang mô hình hợp tác xã kiểu mới, thực hiện sản xuất theo chuỗi, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, nông dân và thị trường. Ông Đinh Cao Khuê, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, tỉnh Sơn La, cho biết: "Chúng tôi thực hiện liên kết rất đa dạng, trong đó, tập trung chủ yếu vào các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và các hợp tác xã kiểu mới. Trên cơ sở đó, định hình những vùng nguyên liệu cơ bản, đảm bảo lợi ích hài hòa cho bà con nông dân, các hợp tác xã và doanh nghiệp."
Sông Mã là “thủ phủ” nhãn của tỉnh Sơn La, với diện tích hơn 7.600 ha. Ảnh: Thu Thuỳ/VOV-Tây Bắc |
Hiện, phần lớn các hợp tác xã nông nghiệp tại Sơn La đã ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; xây dựng mã số vùng trồng; triển khai đồng bộ, tập trung trồng mới, ghép cải tạo cây ăn quả bằng giống chất lượng cao, trồng thử nghiệm 1 số giống cây ăn quả mới trong nhà kính, nhà lưới… Nhiều mô hình sản xuất đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, với doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng/ha, như: mận hậu, bơ, hồng giòn, quả có múi… Toàn tỉnh hiện có trên 20.000 ha cây ăn quả sản xuất theo quy trình an toàn, nhiều vùng trồng đã được cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu sang các thị trường khó tính, như: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ông Trần Văn Ngọc, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hưng Lộc, xã Chiềng Khương, 1 trong những vùng trồng nhãn lớn của tỉnh Sơn La, cho biết: "Tỉnh đã tập huấn cho các hợp tác xã, từ quy trình chăm sóc và chu kỳ áp dụng khoa học – kỹ thuật để cho ra hoa. Các hợp tác xã sau đó phổ biến cho người dân. Từ đó, giữa người dân và hợp tác xã có sự liên kết, phối hợp để Thương hiệu nhãn Sông Mã đã có chất lượng vượt trội. Tỉnh đã hỗ trợ cho các hộ dân đổi mới công nghệ chế biến không độc hại, từ đó long nhãn xuất đi các nước rất thịnh hành, tốt vì đảm bảo chất lượng."
Với sản lượng hàng năm khoảng 380.000 tấn, Sơn La hiện là vựa cây ăn quả lớn nhất khu vực miền bắc, đứng thứ 2 cả nước. Ảnh: Thu Thuỳ/VOV-Tây Bắc |
Những năm gần đây, Sơn La tiếp tục duy trì vị thế vựa cây ăn quả lớn nhất khu vực miền bắc, đứng thứ 2 toàn quốc, được đánh giá là “hiện tượng kinh tế nông nghiệp” của cả nước. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, cho biết phát huy các kết quả đạt được, hiện địa phương đang tiếp tục tập trung cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực và trong nội ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phấn đấu tổng sản phẩm ngành nông lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh năm 2025 đạt hơn 8.870 tỷ đồng (trên 3,38 triệu USD), tăng 4,9% so với năm 2024.
Ông Công cho biết: "Năm 2025, Sơn La xây dựng 28 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó mục tiêu ngành nông nghiệp rất rõ. Hiện nay có 308 chuỗi sản xuất an toàn, phấn đấu tăng lên 350 chuỗi; có 213 mã số vùng trồng, phấn đấu tăng lên 300 mã số; có 204 sản phẩm OCOP thì phấn đấu đạt khoảng 250 sản phẩm chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP); 9 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì phấn đấu có đến 15 vùng và 84.000 ha cây ăn quả thì phấn đấu đưa vào tổ chức sản xuất lớn, sản xuất sạch ít nhất 60 % trong tổng diện tích. Đồng thời, hoàn thành Đề án xây dựng Sơn La trở thành Trung tâm chế biến nông sản của vùng trung du miền núi phía Bắc."
Thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh cũng sẽ tăng cường xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản Sơn La, mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh xúc tiến thương mại điện tử, hướng tới xuất khẩu bền vững. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ về vốn, khoa học công nghệ, đất đai... sẽ tiếp tục được triển khai nhằm khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, qua đó, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 đạt 8% theo kế hoạch được giao.