Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Chia sẻ
(VOV5) - Theo đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đaoh tập trung vào một số định hướng, nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế trong năm 2017.
(VOV5) - Theo đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo tập trung vào một số định hướng, nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế trong năm 2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế chỉ đạo tại Phiên họp. Ảnh: moit.gov.vn/ Phương Thảo


Phát biểu tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo trong năm 2017 diễn ra sáng 28/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, đề nghị Ban Chỉ đạo tập trung vào một số định hướng, nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế trong năm 2017. Theo đó, tiếp tục nghiên cứu đánh giá, dự báo hội nhập kinh tế quốc tế và đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Đồng thời đánh giá tác động của xu thế bảo hộ thương mại trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam; Tác động của những vấn đề mới và trọng tâm trong lộ trình xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN từ nay đến 2025, giải pháp đối với Việt Nam… 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Các bộ ngành cần phối hợp chặt với bộ công thương và đoàn đàm phán Chính phủ tốt trong việc đưa ra phương án hợp lý nhằm hoàn thiện đàm phán và ký kết các FTA còn lại; có phương án đề xuất hợp lý về thủ tục phê chuẩn các Hiệp định đã ký kết như TPP, Hiệp định với Liên minh Châu Âu (EU) và chủ động đàm phán với một số đối tác khác; thúc đẩy sớm việc phê chuẩn FTA với EU".

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo liên ngành phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan đại diện tại nước ngoài xây dựng chương trình hoạt động hợp tác tại các nước và tổ chức quốc tế; Tăng cường nghiên cứu các vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế để làm cơ sở tham mưu, tư vấn cho Chính phủ trong quá trình hoạch định chính sách về hội nhập.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu