Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự hội nghị tổng kết ngành Ngân hàng

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để ổn định vĩ mô.
(VOV5) - Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để ổn định vĩ mô.

“Những kết quả mà kinh tế Việt Nam đạt được trong năm 2015 phản ánh được kết quả của cả nhiệm kỳ 2011- 2015, khi mà Đảng, Nhà nước chuyển hướng từ tăng trưởng nhanh sang ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đổi mới mô hình tăng trưởng từ đầu năm 2011”. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động Ngân hàng năm 2015, định hướng điều hành năm 2016, do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng 25/12 tại Hà Nội.


Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự hội nghị tổng kết ngành Ngân hàng  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Thành Chung


Phân tích bối cảnh tình hình đất nước trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi để phát triển, nhưng trong ngắn hạn, cụ thể là năm 2016 thì điều hành chính sách tiền tệ và tài chính vĩ mô “Sẽ khó hơn vì nhiều áp lực” về lạm phát thấp, sự biến động của giá dầu thô, xu hướng của các quốc gia sẽ không nới lỏng giá trị đồng tiền và sức ép nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong nước. Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để ổn định vĩ mô. Đặc biệt, ngành Ngân hàng phải đảm bảo tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm để phục vụ cho sản xuất phát triển; nâng cao chất lượng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nhất là đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả cạnh tranh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng cũng phải kiểm soát chặt chẽ cho vay bất động sản, đảm bảo hiệu quả đồng vốn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu