Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp lấy ý kiến hoàn thiện quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long quan tâm hơn nữa đến các dự án đã được đưa vào danh mục trong quy hoạch vùng. 

Ngày 3/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long chủ trì hội nghị trực tuyến lấy ý kiến hoàn thiện quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp lấy ý kiến hoàn thiện quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp hoàn thiện quy hoạch vùng đầu tiên. Ảnh: VGPĐức Tuân

Tại hội nghị lãnh đạo các địa phương đã kiến nghị với Hội đồng tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống xâm nhập mặn, hệ thống tưới tiêu…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, đây là Quy hoạch đầu tiên trong số 6 quy hoạch vùng của cả nước được hoàn thành, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của toàn Vùng và từng địa phương. Đồng thời Đồ án quy hoạch đã tích hợp đầy đủ, hợp lý các nội dung phương hướng phát triển ngành, lĩnh vực và lãnh thổ trên cơ sở  quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu, chủ trương và định hướng chiến lược phát triển đồng bằng sông Cửu Long đã được thể hiện tại các Kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ… Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long quan tâm hơn nữa đến các dự án đã được đưa vào danh mục trong quy hoạch vùng. Cần nỗ lực triển khai nhanh thủ tục đầu tư. Đối với các dự án dự kiến sử dụng vốn ODA, Phó Thủ tướng đề nghị phải đẩy nhanh quá trình chuẩn bị, để có thể giải ngân được ngay khi bố trí vốn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu