Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc về dự án đường sắt cao tốc ở TPHCM

Chia sẻ
(VOV5) - Dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây và Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh là 2 dự án rất quan trọng, có quy mô lớn, được Nhà nước ưu tiên bố trí vốn đầu tư.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc về dự án đường sắt cao tốc ở TPHCM  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc ở TP HCM (Ảnh: Chinhphu.vn)

(VOV5) - Dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây và Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh là 2 dự án rất quan trọng, có quy mô lớn, được Nhà nước ưu tiên bố trí vốn đầu tư. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc về các dự án đường sắt cao tốc ở thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay (10/08). Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm này với chất lượng cao nhất. Về Dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện phương án đấu nối tạm tại An Phú để phát huy được hiệu quả của cả tuyến đường khi toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2013. Đối với Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (tuyến Bến Thành-Suối Tiên), ông Hoàng Trung Hải nêu rõ đây là công trình đòi hỏi công nghệ cao, do đó đơn vị thi công cần thực hiện các biện pháp kiểm tra giám sát chặt chẽ, gắt gao để vừa bảo đảm tiến độ thi công, vừa bảo đảm tốt chất lượng công trình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu