Phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ đạt 200 tỷ USD

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ đã tăng gần 300 lần, đạt 124 tỷ USD.

Sáng nay (31/10), tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (Amcham) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Washington phối hợp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 6.

Phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ đạt 200 tỷ USD - ảnh 1Phó Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp hai bên cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế-thương mại. Ảnh: VGP/Hải Minh

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 9, tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa 2 nước là vô cùng to lớn, được xác định là động lực chủ yếu, là động cơ vĩnh cửu để thúc đẩy quan hệ song phương. Để tận dụng tốt những cơ hội từ mối quan hệ tốt đẹp này, Phó Thủ tưởng Trần Lưu Quang đề nghị: "Hai bên tiếp tục quan tâm và ưu tiên dành nguồn lực để hiện thực hóa các cam kết trong Tuyên bố chung. Doanh nghiệp 2 nước cần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế - thương mại, tăng cường xuất nhập khẩu đối với các mặt hang có thế mạnh của nhau; hỗ trợ nhau tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng mới. Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 200 tỷ USD. Cần sớm đưa đầu tư của Hoa Kỳ vào top 10 nhà đầu tư lớn tại Việt Nam. Chúng tôi đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm cùng với các doanh nghiệp Việt Nam góp tiếng nói mạnh mẽ để Việt Nam sớm được công nghệ là nền kinh tế thị trường".

Phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ đạt 200 tỷ USD - ảnh 2Phó Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp hai bên cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế-thương mại. Ảnh: VGP/Hải Minh

Trong video phát biểu gửi tới Hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, bà Gina Raimondo, khẳng định Việt Nam và Hoa Kỳ đang có nhiều cơ hội để xây dựng mối quan hệ thương mại và đầu tư sâu sắc: "Bộ Thương mại Hoa Kỳ đang làm việc trên nhiều nội dung để nắm bắt những cơ hội hợp tác giữa 2 nước. Trong đó có việc giảm bớt những thách thức trong chuỗi cung ứng và các lĩnh vực quan trọng, như: thiết bị y tế, chất bán dẫn, năng lượng sạch… để giúp Việt Nam đáp ứng các cam kết về khí hậu. Chúng tôi đang hoàn thiện khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Việt Nam là một đối tác quan trọng trong nỗ lực này. Tôi mong muốn IPE sẽ mang lại lợi ích kinh tế thực sự cho cả 2 quốc gia".

Tại Hội nghị, doanh nghiệp 2 nước thảo luận về phương hướng triển khai các nội dung đã được lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ thông nhất trong Tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối rác chiến lược toàn diện, đồng thời, đề xuất những biện pháp cụ thể để cộng đồng doanh nghiệp có thể đóng góp thiết thực, hiệu quả cho quá trình này.

Sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ đã tăng gần 300 lần, đạt 124 tỷ USD, đưa Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Hoa Kỳ cũng đã trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam với trên 1.300 dự án đầu tư FDI, tổng vốn đăng ký đạt 11,8 tỷ USD, đứng thứ 11/143 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu