Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Vientiane, Lào

Mỹ Bình/VOV- Vientiane
Chia sẻ
(VOV5) - Hoạt động này thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước Lào và Việt Nam.

Với chủ đề“Tình hữu nghị Việt - Lào: mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, lễ khai mạc “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Viêng Chăn” đã diễn ra ngày 29/7 tại thủ đô Vientiane.

Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Vientiane, Lào - ảnh 1 Cắt băng khai mạc Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Vientiane

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Silavonge Khutphaythune, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Vientian, nhấn mạnh: “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Vientiane” là một trong những hoạt động góp phần vào phong trào kỷ niệm hai ngày lễ lịch sử Lào - Việt Nam. Hoạt động này thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước Lào và Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientian nói riêng.

Về phần mình, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Vientian là một trong những sự kiện có quy mô lớn cả về nội dung hoạt động lẫn về số lượng người tham gia với nhiều hoạt động đa dạng như biểu diễn nghệ thuật, hội thảo xúc tiến thương mại - đầu tư và du lịch…  Sự kiện góp phần đưa người dân hai nước, hai thành phố, đặc biệt là thế hệ trẻ gần nhau hơn, hiểu rõ hơn về quan hệ truyền thống keo sơn gắn bó, nghĩa tình thủy chung, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.”

Cùng ngày 29/7, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Phankham Viphavan và Bí thư Đô trưởng thủ đô Vientian Sinlavong Khoutphaythoun tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Vientian”, ngày 29/7 diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu